Thứ năm 25/04/2024 17:45 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cận cảnh mô hình cầu Long Biên giống phiên bản thật đến từng cen-ti-mét

20:12 | 21/10/2019

Mô hình cầu Long Biên thu nhỏ có tổng chiều dài 1,7m; cao 0,6m (gồm cả trụ cầu), chiều rộng 0,25m và được làm từ nhiều loại vật liệu khác nhau như gỗ, nhựa mô hình, sắt...

Được chế tác hoàn toàn thủ công, tác phẩm mô hình cầu Long Biên của anh Hồng Vỹ (Hà Nội) đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng ngay khi hình ảnh mô hình này xuất hiện trên mạng xã hội những ngày qua.

Được đặt hàng chế tác riêng và chỉ có một phiên bản duy nhất, mô hình tái hiện một nhịp cầu Long Biên của anh Vỹ được đánh giá là tinh xảo nhất từ trước tới nay.

Được biết, cầu Long Biên thu nhỏ có tổng chiều dài 1,7m; cao 0,6m (gồm cả trụ cầu), chiều rộng 0,25m và được làm từ nhiều loại vật liệu khác nhau như gỗ, nhựa mô hình, sắt...

Theo anh Nguyễn Hồng Vỹ - chủ nhân của mô hình cầu Long Biên cho hay, dự án do anh và nghệ nhân Nguyễn Thiện Chương (Đà Lạt) phối hợp thực hiện. Khâu lên ý tưởng và cung cấp tư liệu được anh Vỹ đảm nhận, còn phần chế tác dựng mô hình được nghệ nhân Chương phụ trách.

 "Vì Chương chưa từng trực tiếp nhìn thấy cầu Long Biên thật nên ban đầu gặp không ít trở ngại. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu các tư liệu hình ảnh, video thì anh ấy đã dựng mô hình theo tỷ lệ rất chính xác so với cây cầu thật", anh Nguyễn Hồng Vỹ (31 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Phiên bản cầu Long Biên thu nhỏ được làm tỉ mỉ từng chi tiết. Sàn cầu được dựng từ hơn 300 chiếc đinh tán.

Trụ cầu cũng được làm giả màu bê tông cũ y hệt như ngoài đời thực.

 "Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tuổi thơ gắn liền với những ngày tháng đạp xe đi học, đi làm qua cầu Long Biên. Tôi đã ấp ủ việc thực hiện mô hình về cây cầu này từ lâu nhưng mãi thời gian gần đây mới thực hiện được", anh Nguyễn Hồng Vỹ (31 tuổi, Hà Nội) cho hay.

Một khoảng nghỉ chân cũng được thiết kế như thật. Phần lan can, hàng rào được làm từ nhựa mô hình và sơn giả cổ.

Trên phiên bản cầu Long Biên thu nhỏ được trang trí thêm nhiều bóng đèn và dùng pin để thắp sáng.

Từng chi tiết trên mô hình đều được chế tác tỉ mỉ.

Cũng theo anh Vỹ, thời gian tới sẽ ứng dụng công nghệ 3D Mapping, tạo hiệu ứng mưa, nước chảy dưới chân cầu cho mô hình, lúc đó mô hình mới hoàn thiện 100%.

Theo Thế Tùng/Laodong.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load