Thứ sáu 19/04/2024 16:22 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Quảng Ninh

08:50 | 11/11/2019

(Xây dựng) - Ngày 10/11, ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tới dự và chung vui với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Bình Dân, huyện Vân Đồn.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Quảng Ninh
Các vị lãnh đạo các cấp trò chuyện, thăm hỏi bà con dân tộc xã Bình Dân (Ảnh Mạnh Trường).

Bình Dân là xã miền núi, nằm ở phía Đông Bắc của huyện Vân Đồn. Xã hiện có 6 dân tộc anh em cùng sinh sống (Sán Dìu, Dao, Kinh, Tày, Nùng, Hoa), trong đó dân tộc Sán Dìu chiếm trên 95% dân số.

Phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Bình Dân đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội xã, tập trung vận động nhân dân, hội viên giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Thông qua các phong trào “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” của Hội Liên hiệp phụ nữ xã; “4 đồng hành với thanh niên lập nghiệp” của Đoàn Thanh niên; “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu” của Hội Nông dân; “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi” của Hội Cựu chiến binh; “Xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo” của Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã đã giúp số hộ nghèo trên địa bàn xã giảm nhanh chóng. Hiện nay trên địa bàn chỉ còn 20/386 hộ nghèo, chiếm 5,2%; 26/386 hộ cận nghèo, chiếm 6,7%.

Cùng với tập trung phát triển kinh tế, xã Bình Dân còn đoàn kết xây dựng, giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa. Hiện 4/4 thôn đạt thôn văn hóa, 334/386 hộ gia đình văn hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Văn Chiến cho biết: Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, tạo điều kiện và động lực mới cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi hòa nhập, phát triển cùng đất nước.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Quảng Ninh
Ông Đỗ Văn Chiến biểu dương bà con dân tộc xã Bình Dân, huyện Vân Đồn có truyền thống đoàn kết giúp nhau xóa đói nghèo, làm giàu và đang vững bước xây dựng Nông thôn mới.

Ông Đỗ Văn Chiến cũng biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào thi đua của các dân tộc xã Bình Dân; đề nghị bà con nhân dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn; chung sức xây dựng xã Bình Dân ngày càng phát triển về mọi mặt; mọi nhà, mọi người đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Quảng Ninh
Các vị đại biểu tham quan khu trưng bày công cụ sản xuất nông nghiệp truyền thống của người dân tộc Sán Dìu tại xã Bình Dân.

Nhân dịp này, Ủy ban Dân tộc và tỉnh Quảng Ninh đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và các hộ dân có điều kiện kinh tế khó khăn tại xã Bình Dân.

PV

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load