Thứ sáu 19/04/2024 20:21 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bộ Tổng tham mưu triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012

16:21 | 13/02/2012

Sáng 13/2 tại Hà Nội, Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) đã có buổi gặp mặt báo chí nhân dịp đầu xuân Nhâm Thìn và triển khai nhiệm vụ trong năm 2012. Tới dự buổi gặp mặt có đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Kim Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu, Chủ nhiệm chính trị BQP cùng đại diện các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc Phòng…

Thực hiện chức năng Tham mưu chiến lược về Quốc  phòng – Quân sự, trong những năm qua, Bộ Tổng tham mưu đã liên tục kiện toàn bộ máy các cơ quan trực thuộc: Văn phòng BTTM, Cục Đối ngoại, Cục Tài Chính, Cục Kế hoạch và Đầu tư, Cục Kinh Tế, Cục Quân lực, Viện Lịch sử Quân sự, Trung tâm thông tin KHCN & MT BQP, Thanh tra Quốc phòng, Cục Điều tra Hình sự, Cục thi hành án… Cùng với các cục nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo chiến lược…trong Bộ Tổng tham mưu còn có 4 ban quản lý dự án (BQLDA 46, Ban QLDA 47, Ban QLDA 98, Ban QLDA 678) và 5 doanh nghiệp: TCty 789 BQP, Cty Trường An BQP, Công ty 59 BQP, Cty 207 BQP, Viện thiết kế BQP cùng các đơn vị như: Đoàn nghi lễ Quân đội, Lữ đoàn 144, Trường Cao đẳng nghề số 8, Trường Trung cấp kỹ thuật mật mã…

Trong các đơn vị của Bộ Tổng tham mưu, Tổng Cty 789 là đơn vị hoạt động Xây dựng lớn và có uy tín trong lĩnh vực Kinh doanh BĐS, Tư vấn môi giới BĐS, Phá dỡ, Chuẩn bị mặt bằng, Xây dựng nhà các loại, Xây dựng các công trình đường sắt và đường bộ, Xây dựng các công trình công ích, Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng khác… Đến nay TCty đã đạt được những thành tích như Huân chương chiến công hạng Ba năm 1988, Huân chương lao động hạng Nhì năm 1996, Huân chương Lao động hạng Nhất năn 2004, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2009. Và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen: “ Đã có thành tích trong công tác từ 2002 – 2006 góp phần vào sự nghiệp xây dụng CNXH và bảo vệ Tổ quốc”…

Trong năm 2012, Bộ Tổng tham mưu triển khai nhiều nội dung hoạt động chính như Tham mưu đề xuất và chỉ đạo toàn quân duy trì sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời các tình huống trên địa bàn trọng điểm, nhất là trên biển. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng quân đội: Cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tổ chức tập huấn điều lệnh toàn quân cho các đối tượng phó tư lệnh quân khu, quân đoàn, quân binh chủng, phó chỉ huy trưởng BCHQS các tỉnh thành… Bên cạnh đó triển khai đề án điều chỉnh tổ chức quân đội đến năm 2015 chỉ đạo thí điểm công tác động viên quân đội trong giai đoạn mới, hoàn thành xây dựng chiến lược phát triển GD – ĐT trong quân đội giai đoạn 2011 – 2020. Xây dựng dự thảo các dự án Luật GD QP – AN, Pháp lệnh công tác quốc phòng các Bộ, ngành, địa phương. Tổ chức sơ kết 5 năm dự án xây dựng đường Trường Sơn, Đường Tuần tra biên giới, triển khai các dự án trên hai tuyến đường… Các hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày thành lập BTTM, 30 năm ngày thành lập Cục Tác chiến điện tử, 30 năm ngày thành lập TTTT KHCN & MT BQP. Công tác chính sách sẽ chú trọng nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sỹ…

Phát biểu tại buổi gặp mặt Trung tướng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao vai trò của Báo chí trên mặt trận tư tưởng trong việc tuyên truyền đưa tin kịp thời về tình hình kinh tế đối ngoại cũng như lĩnh vực an ninh quốc phòng. Trong đó chức năng nhiệm vụ của BTTM hết sức quan trọng và Báo chí đã phối hợp đăng tải tình hình hoạt động mà BTTM đã triển khai thưc hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước cũng như Bộ Chính trị giao cho như tìm kiếm cứu hộ cứu nạn do thảm họa thiên tai gây ra. Mặc dù là trong thời bình nhưng người chiến sĩ vẫn có mặt trên tất cả các trận tuyến để giúp đỡ người dân từ biên giới đến hải đảo. Đặc biệt lĩnh vực ANQP có nhiều những diễn biến phức tạp và sự nhạy cảm cao vì vậy để đưa tin kịp thời nhưng đòi hỏi tính chính xác cao.

Thanh Huyền

Theo baoxaydung.com.vn

Từ khóa:
Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load