Biệt thự xa xỉ gần nhà Zuckerberg rao bán 6 năm không ai mua
14:27 | 14/11/2019
Ngôi biệt thự sang trọng khá gần với một số công ty công nghệ lớn nhất trong khu vực như Google và Facebook hiện được rao bán với giá 16,8 triệu USD.
Nằm bên rìa của một trong những khu vực đắt đỏ nhất tại Silicon Valley, ngôi biệt thự sang trọng này đang được rao bán với giá 16,8 triệu USD.
Từ ngôi biệt thự này có thể đi bộ ra khu vực University Avenue ở Palo Alto với nhiều nhà hàng và khu mua sắm sầm uất. Ngoài ra, căn biệt thự cũng khá gần với một số công ty công nghệ lớn nhất trong khu vực như Google và Facebook.
Theo Joel Goodrich - một trong những đại lý bất động sản hạng sang nổi tiếng nhất ở San Francisco - tòa biệt thự và khu vực nhà khách của nó có diện tích lớn hơn khá nhiều so với tiêu chuẩn ở Palo Alto.
Ngôi biệt thự có 5 phòng ngủ, 6 phòng tắm, một khu vực để tiếp khách, một hồ bơi và khu vườn. Theo mô tả, kiến trúc của ngôi biệt thự như một "biệt thự kiểu Ý quyến rũ". "Nó thực sự khiến chủ nhân có cảm giác đang ở một căn nhà giữa khu vực Palo Alto", Goodrich viết.
Tuy nhiên, theo hồ sơ, dù được rao bán từ năm 2013 nhưng ngôi biệt thự này hiện vẫn chưa có chủ.
Ngôi nhà được xây dựng vào năm 1927 bởi kiến trúc sư nổi tiếng Birge Clark của Palo Alto. Theo Goodrich, chủ sở hữu hiện tại đã mua nó vào đầu những năm 2000.
Năm 2009, ngôi biệt thự trải được cải tạo lớn với mục đích chính là mở nhiều cửa sổ hơn để cải thiện lượng ánh sáng tự nhiên trong nhà.
Năm 2013, những chủ sở hữu đầu tiên đã niêm yết công khai ngôi biệt thự lên thị trường với giá 12,8 triệu USD trong 2 tháng trước khi tin rao bán bị gỡ xuống.
Tháng 4/2017, ngôi biệt thự tiếp tục xuất hiện trở lại trên thị trường một lần nữa với giá rao bán 17,8 triệu USD trước khi bị gỡ tin vào tháng 12 cùng năm.
Tháng 5/2019, ngôi nhà tiếp tục được rao bán với giá 16,8 triệu USD.
Hiện đã 6 tháng trôi qua nhưng ngôi biệt thự sang trọng này vẫn đang phải "chờ đợi" chủ nhân mới dù đã được giảm giá thêm 1 triệu USD sau nhiều năm được niêm yết trên thị trường.
"Chủ sở hữu của nó đã sẵn sàng để rời đi. Tuy nhiên, thực tế họ không cần thiết phải bán bằng mọi giá mà chỉ chờ đúng thời điểm và đúng người mua", Goodrich giải thích về tình trạng "ế ẩm" của căn biệt thự.
Theo Anh Tuấn - Ảnh: Joel Goodrich, Business Insider, Zillow/Zing.vn
Chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa, Indonesia sẽ tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Độc lập lần thứ 79 tại thủ đô mới Nusantara của nước này. Chính phủ đang hoàn thiện các kế hoạch và chuẩn bị đưa khoảng 12.000 công chức từ thủ đô Jakarta đến Nusantara.
Hệ thống Brightline West, được quảng cáo là “hệ thống đường sắt cao tốc thực sự đầu tiên” ở Mỹ, sẽ chạy qua tuyến đường dài 218 dặm giữa Las Vegas và 3 điểm dừng ở California.
Trung Quốc đã xuất khẩu gần 26 triệu tấn thép trong quý 1/2024 - tăng 28% so với cùng kỳ năm trước đó - do cuộc khủng hoảng bất động sản làm giảm nhu cầu trong nước.
Báo cáo Chỉ số thành phố thông minh năm nay xếp hạng 142 thành phố thông minh trên toàn cầu, trong đó có 10 thành phố thông minh hàng đầu đến từ 7 thành phố ở châu Âu, đứng đầu là Zurich của Thụy Sỹ.
Chuyên trang bất động sản Rightmove hôm 22/4 công bố báo cáo cho thấy giá chào bán bất động sản nhà ở của họ trong 4 tuần tính đến ngày 13/4 vừa qua đã tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Năm ngoái, báo cáo của hãng Knight Frank cho thấy Malaysia nằm trong Top 10 quốc gia có số lượng cá nhân siêu giàu tăng nhanh nhất, nhóm này gồm những người có tài sản ròng tối thiểu là 30 triệu USD.
Chiếc thang máy đặc biệt với diện tích 25,78m2, có thể vận chuyển cùng lúc tới 235 người, được công ty thang máy Phần Lan KONE lắp đặt bên trong tòa nhà Jio World Center ở Mumbai, Ấn Độ.
Theo một nghiên cứu vừa được công bố hôm nay (19/4), gần 1/2 số thành phố lớn của Trung Quốc đang bị sụt lún ở mức độ từ trung bình tới nghiêm trọng, khiến hàng triệu người đối mặt với nguy cơ ngập lụt khi nước biển dâng.
Chính quyền thành phố Amsterdam nêu rõ quyết định cấm xây dựng các tòa nhà khách sạn mới nhằm duy trì môi trường sống ổn định cho người dân và du khách.
Một trận hỏa hoạn đã bùng phát tại một trong những tòa nhà cổ nhất ở Copenhagen ngày 16/4, phá hủy khoảng một nửa tòa nhà có niên đại từ thế kỷ 17 và hiện ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt.