Thứ năm 28/03/2024 22:46 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bản tin Audio pháp luật - số 56

19:11 | 05/01/2017

(Xây dựng) - Bản tin Audio pháp luật ngày 5/1 gồm những nội dung chính sau: Cổ phần hóa TCty Lương thực miền Nam, Nhà nước giữ 51% vốn; Phát động Giải báo chí đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Giảm tải hạ tầng đô thị phải bắt đầu từ quản lý quy hoạch, kiến trúc.

Theo quy định tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020, Nhà nước sẽ nắm giữ 51% vốn điều lệ khi thực hiện cổ phần hóa TCty Lương thực miền Nam.


Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ khi thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Lương thực miền Nam. (Ảnh: Baodauthau.vn)

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo TCty Lương thực miền Nam khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 8115/VPCP-ĐMDN ngày 27/9/2016 của Văn phòng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thẩm định lại giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa và xử lý tài chính.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam rà soát, sắp xếp lại cơ sở nhà đất, xử lý các vướng mắc trước khi cổ phần hóa Tổng công ty; lập phương án cổ phần hóa Tổng công ty Lương thực miền Nam trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phát động Giải báo chí đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Chiều 4/1, tại Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 6, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp tổ chức phát động Giải báo chí “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Ông Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố thể lệ Giải. Ban tổ chức yêu cầu tác phẩm tham dự Giải là những tác phẩm báo chí có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung: Phát hiện đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, Đảng viên; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công tác giám sát cán bộ đảng viên, công chức ở khu dân cư; Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII của Đảng và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII,...

Các loại hình báo chí được tham dự Giải là báo in, báo điện tử, báo ảnh, báo nói (phát thanh) và báo hình (truyền hình). Tác phẩm báo chí dự Giải bao gồm các thể loại gồm bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, phóng sự ngắn, phim tài liệu, bản tin, chuyên đề, chuyên mục, điều tra, bút ký báo chí, bình luận, chuyên luận, ảnh báo chí.

Giảm tải hạ tầng đô thị phải bắt đầu từ quản lý quy hoạch, kiến trúc

Chiều 4/1, Sở Quy hoạch Kiến trúc (QHKT) Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh thành phố cần tận dụng tối đa nguồn lực bất động sản nhưng trên thực tế, nguồn lực này đã không được tận dụng trong nhiều năm. Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Sở QHKT phải phối hợp với các quận, huyện thực hiện đúng theo lộ trình quy hoạch của thành phố đã giao.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Sở QHKT Hà Nội, các ý kiến tham luận của các đơn vị trong Sở, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn hoan nghênh những kết quả đã đạt được, bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng nêu những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong công tác của Sở QHKT Hà Nội năm 2017.

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn đánh giá, bộ mặt kiến trúc đô thị Hà Nội thời gian qua đã có nhiều thay đổi, khởi sắc hơn. Tuy nhiên, công tác tham mưu của Sở đối với thành phố còn bị động, thiếu tính sáng tạo. Việc khai thác quỹ đất cho phát triển đô thị của thành phố còn chưa hiệu quả. Nhiều khu đất ở cửa ngõ thành phố không quy hoạch xây dựng cao tầng, thực hiện việc giảm tải dân số trong nội đô mà lại cấp đất nhiều dự án nhỏ lẻ để xây dựng nhà ở thấp tầng, gây lãng phí quỹ đất, không phù hợp với định hướng Quy hoạch chung đã được Thủ tướng phê duyệt.

Thứ trưởng khẳng định giảm tải hạ tầng đô thị phải bắt đầu từ quản lý quy hoạch, kiến trúc. Vì vậy, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn đề nghị Chủ tịch UBND thành phố cho rà soát, kiểm tra và cho dừng lại ngay.

Báo điện tử Xây dựng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load