Thứ sáu 26/04/2024 05:47 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bắc Bộ sắp đón đợt không khí lạnh yếu, thời tiết se lạnh

11:13 | 17/09/2019

Không khí lạnh đầu mùa sẽ tràn về từ ngày 21-22/9, nhiều khả năng được bổ sung chậm hằng ngày, do đó cảm nhận rõ nhất đối với thời tiết sẽ là cảm giác se lạnh, trời mát mẻ và dễ chịu.

 


Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Nhận định về diễn biến thời tiết từ ngày 17-22/9, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết Bắc Bộ sẽ đón đợt không khí lạnh yếu từ ngày 21/9.

Qua theo dõi và phân tích diễn biến thời tiết, một đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới nước ta trong 10 ngày cuối tháng 9.

Hiện là thời điểm đầu mùa, không khí lạnh yếu và các dự báo xa cho giai đoạn chuyển mùa thường có độ tin cậy thấp, tuy nhiên theo đánh giá của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, có khả năng khoảng cuối tuần (từ ngày 21-22/9), các tỉnh khu vực Bắc Bộ sẽ đón một đợt không khí lạnh yếu.

Khu vực ảnh hưởng trước tiên là khu Đông Bắc gồm các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh...

Do không khí lạnh đầu mùa xuống Việt Nam lần này nhiều khả năng được bổ sung chậm hàng ngày, do đó cảm nhận rõ nhất đối với thời tiết sẽ là cảm giác se lạnh, nhiệt độ về đêm và sáng sớm giảm trong những ngày cuối tuần, trời mát mẻ và dễ chịu hơn.

Đặc biệt, hai ngày cuối tuần (từ 21-22/9), Bắc Bộ hầu như không mưa, ngày nắng và có gió Đông Bắc nhẹ, thời tiết dễ chịu hơn nhiều so với các ngày trong tuần.

Khu vực Tây nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới, tình hình thời tiết tiếp tục có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Sau giai đoạn mưa nhiều, từ ngày 18/9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ chỉ còn xảy ra mưa cục bộ và giảm dần. Trái ngược với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do rãnh áp thấp dịch trục lên phía Bắc, trên khu vực Bắc Biển Đông, nên sẽ tạo ra một giai đoạn mưa rào và dông vào chiều tối trên nền nhiệt khá oi bức ở các tỉnh Trung Bộ và Bắc Bộ.

Cụ thể, sau thời gian nắng nhiều và khá khô ráo vừa qua, từ ngày 17-22/9, thời tiết ở Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến là mưa nắng đan xen, trong ngày có nắng nhưng chiều đến có khả năng xảy ra mưa dông.

Nhiệt độ cùng với độ ẩm vẫn ở mức khá cao nên cảm giác oi bức./.

Theo HL (TTXVN/Vietnam+)

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load