Thứ bảy 20/04/2024 23:09 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Apple cam kết chi 2,5 tỷ USD chống khủng hoảng nhà ở tại California

09:08 | 05/11/2019

Phần lớn số tiền trên sẽ dành cho các quỹ sẽ được điều hành bởi chính quyền tiểu bang ven biển phía tây nước Mỹ.

Apple cam kết chi 2,5 tỷ USD chống khủng hoảng nhà ở tại California
Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 4/11, Apple cho biết họ sẽ tài trợ 2,5 tỷ USD cho bang California (Mỹ) để giúp bang này giảm bớt tình trạng thiếu nhà ở, khiến giá nhà bị đẩy lên rất cao trong thời gian qua.

Phần lớn số tiền trên sẽ dành cho các quỹ sẽ được điều hành bởi chính quyền tiểu bang ven biển phía tây nước Mỹ.

1 tỷ USD sẽ được chuyển đến một quỹ điều hành chung với các quan chức bang nhằm khởi động các dự án nhà ở giá rẻ bị trì hoãn hoặc đình trệ.

Hơn 1 tỷ USD còn lại khác sẽ được chuyển đến một quỹ do chính quyền bang lập ra để hỗ trợ tài chính cho người mua nhà lần đầu như giáo viên, y tá, cảnh sát và lính cứu hỏa.

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Giám đốc điều hành của Apple, Tim Cook cho biết công ty này cảm thấy "có trách nhiệm sâu sắc với việc cải thiện cuộc khủng hoảng nhà ở tại California." Hiện trụ sở chính của Apple, có biệt danh phi thuyền, đặt tại Cupertino, California.

Trước Apple, Facebook và Alphabet - công ty mẹ của Google - đã cam kết mỗi công ty hỗ trợ 1 tỷ USD cho các sáng kiến nhà ở California, trong khi Microsoft cam kết 500 triệu USD ở khu vực Seattle, bang Washington./.

Theo Việt Đức (Vietnam+)

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load