Thứ sáu 29/03/2024 04:01 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 trên vùng Đông Bắc Biển Đông

20:13 | 18/07/2019

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.


Vị trí và đường đi dự kiến của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 18/7, áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 230km về phía Tây Bắc với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão trên khu vực Đông Bắc Biển Đông cấp 3.

Diễn biến chi tiết cho các vùng đêm 18/7, ngày 19/7: Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió nhẹ, độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 34-37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ C, cao nhất 34-37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 53-92%. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 52-96%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 34-37 độ C, phía Nam 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 65-99%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C./.

Theo Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+)

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load