Thứ sáu 26/04/2024 03:45 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Ai sẽ là ngôi sao của đại nhạc hội Love Songs Party cuối tuần này?

20:30 | 20/09/2019

(Xây dựng) - Thu Phương, Lệ Quyên, Noo Phước Thịnh, Tuấn Hưng, Vũ Cát Tường, Trọng Hiếu, Lê Hiếu, Bùi Lan Hương là những cái tên vừa được Ban tổ chức “Love Songs Party” công bố, chỉ 1 ngày trước khi đêm đại nhạc hội thứ ba diễn ra tại vườn Nhật Vinhomes Smart City.

 

Mặc dù đã hạn chế hoạt động nghệ thuật trong thời gian gần đây, song Noo Phước Thịnh vẫn là cái tên gây sự chú ý với cộng đồng Vpop. Thông tin nam ca sĩ chuẩn bị “tái xuất” trên một sân khấu lớn tại Hà Nội nhanh chóng thu hút cộng đồng mạng. 

 

Theo thông tin, Noo Phước Thịnh sẽ trình diễn trong đại nhạc hội “Love Songs Party” tổ chức vào tối chủ nhật tuần này (22/9) tại nơi đang được coi là “điểm check in chất bậc nhất” Hà Nội  - vườn Nhật Vinhomes Smart City.

 

Đại nhạc hội có chủ đề “Love Songs Party” sẽ diễn ra trong cả hai ngày thứ Bảy (21/9) và chủ nhật (22/9), là 2 trong 8 đại nhạc hội được tổ chức để đón chào sự kiện ra mắt khu vườn Nhật quy mô hàng đầu Đông Nam Á tại Vinhomes Smart City. Tiết lộ từ Ban tổ chức cho hay, vào 19h tối mai, lễ hội của những bản tình ca sẽ có sự góp giọng của Thu Phương, Tuấn Hưng, Lê Hiếu và Bùi Lan Hương.

 

Sánh đôi với Noo Phước Thịnh trong đêm diễn vào tối chủ nhật sẽ là “Vết mưa” Vũ Cát Tường. Đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong “Asia Song Festival 2019” Vũ Cát Tường hứa hẹn sẽ mang đến những giây phút “chất” như thường lệ dành tặng khán giả trước khi tham gia sự kiện âm nhạc lớn nhất châu Á.

 

Danh sách các ngôi sao đình đám trong đêm liveshow này có cả “Mỹ nhân Bolero” Lệ Quyên và Quán quân Vietnam Idol 2015 Trọng Hiếu. Sự kết hợp của những giọng ca với nhiều phong cách khác nhau là một “đặc sản” của Việt Tú – đạo diễn nổi tiếng trong việc chinh phục thách thức “khó nhằn” nhất trên các loại hình sân khấu.

 

Trước đó, hai đêm đại nhạc hội đầu tiên với chủ đề “Where Cultures meets Future” đã diễn ra vào 14 - 15/9, ngày khai trương khu vườn Nhật đẳng cấp bậc nhất khu vực hiện nay. 6.000 người đã có mặt tham dự sự kiện nằm trong khuôn viên đại đô thị thông minh Vinhomes Smart City.

 

Bên cạnh các đại nhạc hội “khủng”, hàng loạt những hoạt động thú vị đậm chất Nhật Bản như giao lưu với hai đấu sĩ sumo lừng danh xứ Phù Tang, biểu diễn kiếm đạo Kendo, nghệ thuật gấp giấy Origami, thưởng thức hương vị ẩm thực Nhật Bản… sẽ được tổ chức liên tục cho khách tham quan vườn Nhật trải nghiệm.

 

Khu vườn Nhật Bản nằm trong đại đô thị Vinhomes Smart City có diện tích 6 ha, được xây dựng với nhiều cảnh quan ấn tượng như công viên đèn lồng lớn nhất Việt Nam, vườn Tùng La Hán với hơn 130 gốc có giá trị hàng trăm tỉ đồng, kết hợp cùng cảnh sắc của núi giả, thác đá, hồ cá chép rộng, suối nước,…tạo ra hàng trăm góc “sống ảo” tuyệt đẹp.

 

Không gian tĩnh tại của vườn Nhật tồn tại trong nội khu Vinhomes Smart City là sự giao thoa độc đáo giữa những nét văn hóa truyền thống, lối sống an lạc với công nghệ hiện đại, cuộc sống sôi động. Đây cũng là điểm nhấn độc đáo của khu đô thị thông minh đầu tiên của Việt Nam rất khó tìm thấy ở bất cứ đâu khác.

Chuỗi lễ hội khai trương vườn Nhật Vinhomes Smart City được tổ chức vào hai ngày cuối tuần từ 14/9 - 6/10 với rất nhiều những hoạt động trải nghiệm thú vị mang đậm dấu ấn văn hóa Nhật Bản.

Đặc biệt, 8 đêm đại nhạc hội “khủng” kết hợp giữa: Âm thanh - Ánh sáng - Công nghệ hiện đại là các màn liveshow của  gần 30 nghệ sỹ hàng đầu Vbiz như Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Sơn Tùng M-TP, Bùi Anh Tuấn, Bích Phương, Bảo Anh, Văn Mai Hương… Danh tính các nghệ sĩ tham gia chỉ được tiết lộ cụ thể vào phút chót để tạo bất ngờ cho khán giả theo dõi.

 

Vân Phương

Theo

Cùng chuyên mục
  • Di tích lịch sử Cầu Gãy

    (Xây dựng) - Cầu Gãy là minh chứng lịch sử hào hùng, cho sức mạnh và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Cầu Gãy đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực, nối liền Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên trong nhiều năm sau giải phóng miền Nam. Năm 2012, Cầu Gãy được công nhận là Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.

  • Lễ hội sen Đồng Tháp sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5

    (Xây dựng) – Sáng 25/4, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Thông cáo báo chí Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024. Theo Thông cáo, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ diễn ra tại Công viên Văn Miếu (đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), từ ngày 16-19/5/2024.

  • Hội thảo “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển”: Điểm nhấn trọng tâm về học thuật

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Hội thảo khoa học “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển” đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, trở thành điểm nhấn trọng tâm về học thuật trong khuôn khổ Festival Sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ XIV tại Huế.

  • Quảng Ninh: Kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ đỗ tiến sỹ

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long nòng cốt là Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ, người dân của địa phương đỗ tiến sĩ.

  • Hoàn thành giai đoạn 1 tu bổ nơi Tổng Bí thư Trần Phú bị giam giữ và hy sinh

    Bệnh viện Chợ Quán xây dựng xong vào năm 1864, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận là "Bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam."

  • Khai hội đền Đô: Tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc

    (Xây dựng) - Sáng 23/4, tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã long trọng diễn ra Lễ khai hội đền Đô 2024 và hướng tới kỷ niệm 1014 năm Vua Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng đế.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load