Thứ năm 28/03/2024 17:49 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

18 công trình sai phạm vẫn “cãi lại” yêu cầu phá dỡ của Sóc Sơn

08:55 | 02/04/2019

Dù kết luận Thanh tra Thành phố đã làm rõ “trắng đen”, nhưng đến nay 18 gia đình có công trình vi phạm đất rừng Sóc Sơn vẫn chưa tự khắc phục.

Trước Tết Nguyên đán 2019, UBND huyện Sóc Sơn đã yêu cầu 18 hộ dân ở thôn Lâm Trường (xã Minh Phú) tự phá dỡ các công trình vi phạm đất rừng.

Sau yêu cầu của huyện Sóc Sơn, chỉ có một số hộ dân "nhúc nhắc" phá dỡ phần sai phạm.

Các hộ dân ở đây cho rằng, Thanh tra Thành phố đang làm rõ "trắng đen" nên họ chưa thực hiện yêu cầu của UBND huyện Sóc Sơn.

Đến cuối tháng 3 vừa qua, ngọn ngành sai phạm đất rừng Sóc Sơn, đặc biệt tại hai xã Minh Trí và Minh Phú đã được Thanh tra Thành phố Hà Nội làm rõ, nhưng các công trình sai phạm vẫn tồn tại.

Trong kết luận, Thanh tra Thành phố đề nghị huyện Sóc Sơn tổ chức cưỡng chế ngay các công trình vi phạm trật tự xây dựng năm 2017-2018 trên địa bàn xã Minh Trí, Minh Phú đã được lập hồ sơ xử lý vi phạm, trả lại nguyên trạng ban đầu.

Đối với các công trình vi phạm từ năm 2006-2018 tại 2 xã Minh Phú và Minh Trí, Thanh tra Thành phố đề nghị thiết lập hồ sơ, có phương án xử lý đúng quy định.

Thanh tra TP Hà Nội còn chỉ rõ vi phạm trật tự xây dựng trong quy hoạch đất rừng còn có cả khu du lịch Thiên Phú Lâm rộng 57.500 m2, gồm 21 hạng mục công trình gồm: nhà ăn, nhà hàng diện tích 3.210 m2 và xây dựng khu nhà ở diện tích 2.428 m2, trong đó có 1 nhà 2 tầng với diện tích 120 m2.

Trong kết luận, Thanh tra Thành phố còn chỉ rõ, tại hai xã Minh Trí và Minh Phú có tổng số 688 công trình (Minh Trí 524, Minh Phú 164), nhà ở nằm trong quy hoạch rừng, trong đó có nhiều “biệt phủ” nhưng không được kiểm tra và xử lý.

Trong 688 công trình sai phạm được Thanh tra Thành phố Hà Nội chỉ rõ, có những công trình còn "khủng" hơn gấp nhiều lần 18 công trình UBND huyện Sóc Sơn đang có kế hoạch cưỡng chế.

Thanh tra TP Hà Nội cho rằng, UBND 2 xã Minh Phú và Minh Trí đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm dẫn đến hàng loạt vi phạm trong đất rừng.

Các tuyến đường do dân tự làm dẫn càng sâu vào trong núi thôn Lâm Trường càng cho thấy nhiều biệt phủ hoành tráng ở bên trong.


Khu nghỉ dưỡng mang tên The Choai Villa lẩn khuất dưới rừng thông ở Sóc Sơn

Theo Quang Phong/Dantri.com.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load