Thứ bảy 20/04/2024 03:51 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

1500 kiến trúc sư tham gia Liên hoan Kiến trúc sư trẻ toàn quốc

11:11 | 19/04/2019

(Xây dựng) – Liên hoan Kiến trúc sư (KTS) trẻ toàn quốc lần thứ 8/2019 đã chính thức diễn ra sáng 19/4 tại TP biển Vũng Tàu, với sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh và 1500 KTS trẻ trên toàn quốc.

Phát biểu khai mạc, KTS Nguyễn Tấn Vạn – Chủ tịch Hội KTS Việt Nam cho biết: Trong năm 2018, mặc dù có rất nhiều khó khăn, tuy nhiên, các KTS trẻ đã luôn sáng tạo, hướng về nông thôn đang đổi mới, xây dựng những công trình đậm hương sắc Việt Nam. Phong trào kiến trúc xanh, kiến trúc vì cộng đồng đã được các KTS trẻ nhiệt tình hưởng ứng và hưởng ứng hàng ngày trong sáng tác. Cụ thể, với thiết kế những “làng đất” cho đồng bào miền núi để thoát nghèo, những ngôi nhà cho công nhân ở Lào cai, nhà thu nhập thấp ở Hưng Thịnh, những ngôi trường học Hoa rừng vùng cao, bệnh viện Nhi đồng, bệnh viện Trường Sa, nhà văn hoá thiếu nhi TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng…

Với nhiệm vụ kiến tạo không gian sống an toàn, bền vững và nhân văn cho toàn xã hội, theo KTS Vạn, trong suốt quá trình phát triển, Hội đã luôn chăm lo xây dựng đội ngũ KTS, phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao năng lực sáng tạo và kỹ năng nghề nghiệp của KTS trẻ, góp phần quyết định đến tương lai, sự phát triển bền vững của nền kiến trúc nước nhà.

Qua đó, ông Vạn mong muốn để bước vào thời kỳ 4.0 đó là cơ hội để các KTS trẻ thể hiện khả năng tiếp nhận công nghệ mới, xu hướng mới trong sáng tác. Liên tục sáng tạo, tự tin để sánh bước cùng các KTS trong khu vực và trên thế giới.

Phát biểu chào mừng liên hoan, Phó Chủ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Lê Tuấn Quốc cho biết: Liên hoan KTS trẻ toàn quốc Việt Nam là hoạt động kiến trúc truyền thống do Hội KTS Việt Nam đề xướng, tổ chức nhiều năm qua, là nơi tập hợp các KTS trẻ ở khắp mọi miền trong cả nước để trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động kiến trúc, tạo cơ hội để tiếp xúc văn hóa các vùng miền, lịch sử đất nước, làm tăng thêm động lực trong sáng tác cũng như các hoạt động liên quan đến kiến trúc và tạo mối quan hệ đoàn kết mạnh mẽ trong giới KTS. Liên hoan năm nay được tổ chức tại Bà Rịa – Vũng Tàu, địa phương mong muốn đây là cơ hội lớn để các KTS trẻ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kết nối, tiếp xúc và học tập kinh nghiệm các KTS trên mọi miền của tổ quốc, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp nhận những kiến thức mới trong bối cảnh hội nhập quốc tế đang diễn ra hết sức mạnh mẽ và là động lực để sáng tác những công trình tốt đẹp hơn nữa phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đối với các KTS trẻ toàn quốc về tham dự liên hoan, ông Quốc mong muốn các KTS có thời gian để trải nghiệm về văn hóa, du lịch của địa phương, góp phần quảng bá với bạn bè bốn phương về Bà Rịa – Vũng Tàu nhiều tiềm năng và giàu đẹp.

Liên hoan KTS trẻ toàn quốc lần 8 là dịp để các KTS gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp nhận những kiến thức mới để sáng tác những công trình tốt đẹp hơn, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và của cả nước.

Liên hoan được diễn ra từ ngày 19 - 21/4 với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Triển lãm kiến trúc, hội thảo “Kiến trúc và phát triển sáng tạo FACE 2019”, Lễ trao giải thưởng kiến trúc quốc gia và kỷ niệm 25 năm Giải thưởng kiến trúc quốc gia 1994-2019; Trao giải cuộc thi thiết kế “Ngôi nhà mơ ước 2018”; đi thực tế tại các khu công nghiệp, cảng biển…

Trong khuôn khổ liên hoan, TP Vũng Tàu cũng giới thiệu các đồ án quy hoạch chung và các quy hoạch trọng điểm về phát triển không gian đô thị kiến trúc cho đông đảo khách thăm quan.

Ngoài ra, sự kiện cũng diễn ra hội thảo chuyên ngành với 2 chuyên đề: Kiến trúc hòa nhập bối cảnh và thiết kế kiến trúc trong thời đại 4.0 sẽ giới thiệu bài thuyết trình của 5 diễn giả, đặc biệt có sự tham gia của 2 khách mời là KTS trẻ đến từ Thái Lan và Malaysia, đây cũng là truyền thống được liên hoan duy trì tính giao lưu quốc tế qua 3 kỳ gần đây.

Mạnh Cường

Theo

Cùng chuyên mục
  • Vĩnh Phúc: Ban hành quy định quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh

    (Xây dựng) – UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành quy định một số nội dung liên quan đến công tác quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh.

  • Bài 3: Quy hoạch đô thị - Cần bảo tồn, phát huy, phát triển những đô thị di sản

    (Xây dựng) – “Tốc độ phát triển kinh tế nhanh, tỷ lệ đô thị hóa cao, vị trí gần Thủ đô Hà Nội cùng sức hút từ Vùng Thủ đô, Bắc Ninh sẽ có nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp và trở thành một trong những đô thị mạnh nhất trong Vùng Thủ đô với 2 tính chất nổi trội là “Đô thị di sản” và “Đô thị công nghiệp” – Đó là chia sẻ của PGS.TS Lưu Đức Hải - Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị và Phát triển hạ tầng (Tổng hội Xây dựng Việt Nam) khi trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng.

  • Phát triển đô thị Hải Phòng hiện đại, văn minh, đáng sống

    (Xây dựng) – Hai đồ án quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2023 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là tiền đề để thành phố Hải Phòng hoàn thành mục tiêu xây dựng và phát triển thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; động lực phát triển của vùng Bắc bộ và của cả nước; có công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững.

  • Hải Dương: Xây dựng đô thị mang bản sắc, đặc trưng riêng

    (Xây dựng) - Trong các ý tưởng quy hoạch đô thị ở Hải Dương, việc xây dựng các đô thị mang màu sắc, đặc trưng riêng đã được cơ quan chuyên môn quan tâm, trở thành định hướng chủ đạo trong thời gian tới.

  • Hà Nội: Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4

    (Xây dựng) - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND, ngày 15/4, phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4, tỷ lệ 1/2000 thuộc địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.

  • Làm rõ nhiều định hướng phát triển

    Tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, ngành, cơ quan và chuyên gia hội đồng thẩm định, đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được cập nhật, hoàn chỉnh vào hồ sơ. Nhiều định hướng phát triển đã tiếp tục được bổ sung, làm rõ hơn.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load